NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

33. THƯƠNG YÊU HAY CHIỀU CHUỘNG?

Các bậc cha mẹ thân mến,
Ai trong chúng ta lại không thương yêu con cái mình; tuy nhiên, yêu thương không có nghĩa là chìu chuộng con cái một cách thái quá. Ngược lại, yêu thương là dạy dỗ, hướng dẫn và cho con những cái cần thiết, cũng như giúp làm sao cho con cái có thêm ý chí và nghị lực để sau nầy ra đời, các em sẽ  có đủ sức vững tiến vào những vùng nghiệt ngã nhứt của trường đời. Nhiều khi chúng ta không phải nói “cha mẹ thương yêu con cái” hết ngày nầy qua ngày khác, mà chúng ta phải thể hiện tình yêu thương ấy qua hành động cụ thể. Nhiều khi chúng ta phải gần guõi các em một cách côũi môũ như một người bạn, một người hướng đạo, hơn là cứ mãi truyền hết lệnh nầy tới lệnh nọ. Các bậc cha mẹ thân mến, con cái chúng ta hãy còn non dại lắm, lắm khi chúng ta thể hiện tình yêu thương với các em trong việc dạy dỗ các em, các em vẫn vô tình không hay biết. Bổn phận của các bậc cha mẹ là làm sao truyền đạt cho được cái thông điệp nầy đến với các em. Nhiều lúc yêu thương và cảm thông không chỉ được nói bằng lời suông, mà cần phải được nói qua dáng vẻ, cử chỉ, gương mặt, vân  vân. Tuy nhiên, những thứ nầy phải được biểu lộ một cách chân thật, chứ không bằng đóng kịch hay lừa dối, vì giáo dục đích thực xuất phát tận đáy lòng chứ không phải ôũ đầu môi chót lưỡi. Một khi mcon cái đã hiểu được tình yêu thương thật sự mà cha mẹ đã dành cho các em, các em sẽ saủn sàng đến và chia sẻ tâm sự riêng tư thầm kín nhứt của các em, những điều mà bình thường các em chỉ dám nói với bạn bè thân thích mà thôi. Chừng đó khoảng trống cách biệt giữa cha mẹ và con cái sẽ được khỏa lấp dần dần, và cách dạy dỗ con em chúng ta cũng trôũ nên dễ dàng hơn. Nếu cần các bậc cha mẹ cứ nói thẳng với các con là cha mẹ sanh con nhưng muốn tìm hiểu tâm tính các con, cha mẹ phải nói, phải lắng nghe và phải tâm tình với các con như những người bạn thân thương nhứt. Dĩ nhiên, cha mẹ có bổn phận dạy dỗ và hướng dẫn con cái, nên trong cuộc sống hằng ngày chúng ta cần phải đặt ra những điều luật để dạy dỗ con cái trong nhà, nhưng chúng ta lúc nào cũng phải là những người bạn thân thương và gần gủi nhứt cho con em chúng ta về nương mỗi khi cần thiết. Muốn được như vậy, các bậc làm cha mẹ phải tỏ ra nâng đôõ mỗi khi các em lầm lỗi, chứ không chỉ trích hay lên án, hoặc chê bai một cách  thậm tệ. Chúng ta phải là một điểm tựa vững chắc để cho các em cảm thấy yên ổn trong bất cứ tình huống nào. Như vậy, ngoài việc đối thoại côũi môũ và thân tình ra, các bậc cha mẹ còn phải tỏ ra vui vẻ và thân thiện mỗi khi gần guõi con cái. Các bậc cha mẹ nên luôn nói cho con em biết những gì mình thật sự ngưỡng mộ nơi các em. Tuyệt nhiên các bậc cha mẹ không bao giờ nói xấu con mình với bất kỳ ai, cho dù con em mình có thật sự xấu xa chúng ta cũng không nên bêu xấu các em. Mỗi khi các em làm gì, chúng ta nên ôn tồn nhưng thẳn thắn phê bình hầu giúp cho các em cải thiện. Xin hãy nói thẳn với các em, vì nếu chúng ta không nói, các em sẽ không biết và cứ tưôũng rằng như vậy là đúng. Vô tình chúng ta đã xô đẩy con em chúng ta đi hết lỗi lầm nầy đến lỗi lầm khác.

Các bậc cha mẹ thân mến,
Cổ nhân ta thường hay nói “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vưa lòng nhau.” Ngay trong các gia đình êm ấm, nhiều khi cha mẹ cũng ít hay nói chuyện với con cái mình lắm. Chắc có lẽ là tại bản chất cố hữu của người Việt Nam chúng chúng ta là hay làm, ít hay nói, chứ chúng ta nào có tiếc gì lời nói với những người thân thương của  chúng ta ? Các bậc cha mẹ thân mến, xin quý vị hãy để ý đến con em chúng ta nhiều hơn nữa, vì nhiều khi các em chỉ mong nghe được một lời nói thân thương được phát ra từ quý vị, là các em cảm thấy yên lòng và sung sướng nhứt trên đời. Các bậc cha mẹ nên luôn nhớ rằng tương lai con em chúng ta tùy thuộc nhiều thứ khác, chứ không riêng ôũ chỗ cho ăn, cho mặc, cho ôũ, cho đi học. Đồng ý là cha mẹ phải tạo điều kiện cho con em học hành đỗ đạt; tuy nhiên, điều quan trọng nhứt vẫn là cuộc sống và cuộc cư xử hằng ngày giữa cha mẹ và các em, vì đó chính là hành trang vào đời của các em sau nầy. Các bậc cha mẹ chúng ta phải nên luôn cẩn trọng vậy !