Chuông Kim Cang
Chuông Kim Cang là một trong các pháp bảo của Mật giáo, chuông để rung đốc thúc, khích lệ chúng sinh tinh tiến và khuyến thỉnh Phật, Bồ Tát.
Trong khi tu pháp, chuông được rung đánh thức, khuyến thỉnh chư Tôn, khiến họ được hoan hỷ. Căn cứ vào hình dạng chuôi cầm của chuông Kim Cang, có thể chia thành năm loại chuông là:
– Chuông độc cổ,
– Chuông tam cổ,
– Chuông ngũ cổ,
– Chuông báu,
– Chuông tháp,
Cùng với năm loại chày được đặt ở vị trí tương ứng trên đàn tràng tu pháp.
Thân của chuông Kim Cang ở Kim Cang giới và thân của chuông Kim Cang ở Thai Tạng giới có hình dạng hơi khác nhau, loại chuông trước phần lớn có vân trơn, còn chuông của Thai Tạng giới có hoa văn trang trí rất phong phú, các chữ Phạn để khuyên lại bởi vòng tròn, đều được hoa văn bảo tướng và hoa sen trang trí.
Trên dưới dùng dây bảo châu viền quanh, phía trên có một đường hoa văn, phía dưới có ba đường hoa văn, tạo thành nên tòa hoa sen. Đồng thời, các nhánh của chuôi đều có quỉ mục ở nơi tay cầm vào, phần gốc của nhánh bên trên hoa văn mặt sư tử.
Bài Viết Liên Quan
Nguồn Gốc Vân Bảng Trong Phật Giáo
Tràng Hạt Tụng Niệm
Nguồn Gốc Phan Trong Phật Giáo
Hoa Ưu Đàm
Nguồn Gốc Chung Bảng Tông Pháp Nhãn
Nguồn Gốc Kim Cang Xử Trong Phật Giáo
NIỆM PHẬT THẬP YẾU
Hòa thượng Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm
Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,
Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.
Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,
Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-Khê
Tiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,
Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.
Bao giờ học kẻ cười hoa được,
Đem ý sen lành rải bến mê.
(HT Thích Thiền Tâm)
Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi,
Bùn nhơ không nhiễm xác thêm tươi,
Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột,
Điệu lý tu hành cũng thế thôi.