tông duệ

Phật Quang Đại Từ Điển

(宗睿) Cao tăng Nhật bản thuộc tông Chân ngôn, người Kinh đô (Kyoto). Lúc tuổi trẻ, sư theo học các ngài Nghĩa chân, Viên trân ở núi Tỉ duệ, sau theo ngài Chân thiệu chùa Thiền lâm học Mật giáo. Năm 860 (có thuyết nói năm 859), sư theo Thân vương Chân như đến Trung quốc (đời Đường), tham yết A xà lê Huyền khánh ở Biện châu, thụ trì Kim cương giới quán đính. Ít lâu sau, sư đến thăm núi Thiên thai. Trong thời gian du học, sư lần lượt tham yết các nhà Chân ngôn, được truyền trao yếu chỉ sâu xa của Mật giáo.Sau khi trở về Nhật bản, Sư trở thành 1 trong 8 nhà đến Trung quốc, rất được Thiên hoàng Thành hòa kính tin, các kinh sách, pháp khí… do sư thỉnh về được cất giữ trong tàng kinh của Đông tự. Sau, sư được bổ nhiệm làm Trưởng giả Đông tự. Năm 884,sư thị tịch, thọ 76 tuổi. Sư để lại các tác phẩm: Thai tạng giới niệm tụng thứ đệ, Hậu nhập đường truyện. [X. Nguyên hanh thích thư Q.3, 24; Bản triều cao tăng truyệnQ.7].