tôn thắng phật đỉnh tu du già pháp quỹ nghi

Phật Quang Đại Từ Điển

(尊勝佛頂修瑜伽法軌儀) Cũng gọi: Tôn thắng Phật đính chân ngôn Du già pháp quĩ nghi. Gọi tắt: Tôn thắng nghi quĩ. Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Thiện vô úy dịch vào đời Đường, được thu vào Đại chính tạng tập 19. Nội dung sách này chia làm 12 phẩm, gồm 4 pháp niệm tụng như Tức tai, Tăng ích…, pháp Tịnh pháp giới tam ma địa, pháp Ngũ luân tam ma địa, pháp Hộ thân kết giới, Tam muội da kim cương và Ấn chân ngôn của minh vương Hàng tam thế, Tôn thắng đà la ni, Tôn thắng mạn đồ la và cách vẽ Đại đàn mạn đồ la… Trong đó, 34 pháp thành tựu nói trong phẩm Tôn thắng Phật đính tu du già bản tôn chân ngôn cùng với 34 pháp trước trong 38 pháp nói trong Phật đính tôn thắng đà la ni biệt pháp do ngài Nhã na dịch và Niệm tụng tôn thắng biệt hành pháp nói trong Phật đính tôn thắng đà la ni chân ngôn đều giống nhau. Theo các học giả cận đại thì 34 pháp thành tựu này có khả năng đã do người đời sau sửa chữa thêm vào. Lại nữa, sách này có lẽ đã do ngài Hỉ vô úy soạn tập và do ngài Thiện vô úy dịch, thông thường cho vấn đềnàycòn có điểm đáng ngờ. Cũng có thuyết cho rằng Thiện vô úy chính là Hỉ vô úy. Ngoài ra, sách này được lưu truyền ở Nhật bản với tựa đề là Tôn thắng Phật đính chân ngôn tu du già kinh, hoặc là Tôn thắng Phật đính