tông yếu

Phật Quang Đại Từ Điển

(宗要) Chỉ cho chỗ then chốt của giáo pháp các tông. Pháp hoa huyền nghĩa quyển 1 thượng (Đại 33, 683 thượng) nói: Tông là Yếu, tức Phật tự thực hành nhân quả để làm Tông. Yếu là gì? Hễ nói nhân thì bao gồm vô lượng điều thiện; hễ nói quả thì bao gồm vô lượng điều chứng đắc. Giống như giơ tấm lưới lên thì tất cả các mắt lưới đều động; kéo một góc tấm áo thì tất cả sợi vải đều đến, vì thế gọi là Tông yếu. Trong các tác phẩm của mình, ngài Nguyên hiểu (người Triềutiên) thường dùng từ ngữ Tông yếu, như Vô lượng thọ kinh tông yếu, Di lặc thướng sinh kinh tông yếu, Niết bàn tông yếu…[X. Tam luận huyền nghĩa; Thai tông nhị bách đề].