tỉnh thường

Phật Quang Đại Từ Điển

(省常) Cao tăng Trung quốc, thuộc tông Tịnh độ, sống vào đời Tống, người ở Tiền đường (nay là tỉnh Chiết giang), họ Nhan, tự Tạo vi, là Tổ thứ 7 của Liên tông. Sư xuất gia năm lên 7 tuổi và thụ giới Cụ túc năm 17 tuổi, giữ gìn giới hạnh nghiêm cẩn. Về sau, sư trụ ở chùa Chiêu khánh tại Tây hồ thuộc Hàng châu. Vì kính mộ phong cách Bạch liên xã ở Lô sơn khi xưa, nên sư kết Bạch liên xã bên cạnh Tây hồ, chuyên tu tịnh nghiệp, sau theo ý nghĩa của phẩm Tịnh hạnh trong kinh Hoa nghiêm mà đổi tên Bạch liên xã thành Tịnh hạnh xã. Tể tướng Vương đán là người đứng đầu, cùng với 123 vị sĩ đại phu đều làm thơ tụng, tự xưng là đệ tử Tịnh hạnh xã, còn có hơn 1.000 vị tỉ khưu tham dự; sự hưng thịnh của Bạch liên xã ở Lô sơn ngày trước, giờ đây lại tái hiện. Năm Thiên hit hứ 4 (1020), sư thị tịch, thọ 62 tuổi. Nhục thân của sư được an táng bên cạnh mộThiền sư Điểukhòa tại núi Linh ẩn. Người đời gọi sư là Tiền đường Bạch liên xã chủ, lại hiệu là Chiêu khánh viên tịnh pháp sư. [X. Phật tổ thống kỉ Q.26; Lô sơn liên tông bảo giám Q.4].