Đ a n g t i d l i u . . .
Nghi Thức Thọ Bồ Đề Tâm Giới (pdf)

NGHI THỨC THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI
TT Thích Nhất Chân

 

Nghi thức phát Bồ Đề tâm này gồm có các mục như sau:

  1. Đảnh lễ Tam Bảo và Bồ Đề tâm
  2. Vận tâm cúng dường
  3. Sám hối
  4. Tam quy y
  5. Phát tâm
  6. Quán Bồ Đề thật tướng và lễ tạ

Tuy nhiên trước hết các giới tử phát tâm cần phải được nghe giảng giải tường tận về Bồ Đề tâm, về giáo pháp Đại Thừa cũng như con đường Bồ Tát Đạo. Sau đó họ mới suy xét rồi tự quyết định là phải phát tâm. Khi quyết định như thế rồi thời phải cần một vị thầy thiện tri thức có đầy đủ giới hành, đa văn, tri pháp, đứng ra làm Giới Sư mà hướng dẫn để thực hiện nghi thức này. Nếu không thì cũng phải là một thầy Tỳ kheo thanh tịnh, có học trước và có kinh nghiệm, đứng ra hướng dẫn.

Nếu có được một vị thầy như thế để hướng dẫn rồi, thì các giới tử cần phải đến trước vị đó mà thỉnh cầu tác bạch. Vị ấy có hứa khả thì rồi mới bắt đầu vào thực hiện nghi thức.

Nghi thức này dựa theo bản Thọ Bồ Đề Tâm Giới Nghi do ngài Bất Không Tam tạng vào đời nhà Đường phụng chiếu dịch, mà soạn thành. Các phần được soạn thêm vào là các phần khai thị của Giới Sư trước mỗi mục của nghi thức. Các phần này chỉ có ý nghĩa tổng quát nhắc nhở cho giới tử tỏ rõ ý nghĩa của mỗi mục và chỉ ra cách quán tưởng cho giới tử nhiếp tâm thực hành nghi thức được thiết tha và thâm nhập. Nhờ đó mà sự phát tâm của giới tử được kết thành viên mãn. Thế nên các Giới Sư có thể thêm thắt tùy nghi trong phần khai thị này, miễn sao giới tử thành tựu được Bồ Đề tâm viên mãn, đó mới là điều chính yếu.

Để tiện cho giới tử, nên phần tác bạch được soạn sẵn và đặt trước phần nghi thức. Giới tử cứ theo đó mà áp dụng tác bạch hoặc tác bạch khác đi theo ý mình cũng được.

 

0 0 Phiếu
Xếp Hạng Bài Viết
Đăng ký
Thông báo về
guest

0 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả ý kiến