Nếu ông có thể trì tụng Chú Lăng Nghiêm, tương lai nhất định sẽ thành Phật
Trích lời khai thị của Hòa thượng Tuyên Hóa
Hư Thân chuyển ngữ

Chú Lăng Nghiêm, mỗi một câu đều hàm chứa vô lượng nghĩa, mỗi một nghĩa lại có vô lượng công năng. Phải hiểu rằng, Chú Lăng Nghiêm là linh văn trong cõi trời đất, là linh văn tối linh, bí mật trong các mật pháp, là vô thượng pháp bảo, là bảo vật cứu mạng của tất cả chúng sinh!

Nó bao trùm vạn hữu, trên từ chư Phật mười phương, dưới đến địa ngục A Tỳ , Tứ Thánh Lục Phàm, không ai chẳng tôn kính pháp của Chú Lăng Nghiêm. Mười pháp giới, không một pháp giới nào vượt ngoài Chú này: từ loài quỷ, thần, các vị hộ pháp chư thiên, cho đến Thanh văn, Duyên giác, Phật thừa, tất cả đều ở trong Chú Lăng Nghiêm.

Chú Lăng Nghiêm là toàn thể đại dụng, cho nên có thể nói rằng: bao hàm tất cả giáo nghĩa của Phật giáo. Nếu có thể thấu hiểu Chú Lăng Nghiêm, thì cũng có thể hiểu rõ bí mật tinh hoa của Phật giáo!

Bao điều huyền diệu giữa trời đất, bao điều chẳng thể nghĩ bàn trong tam giới  đều nằm trong Chú Lăng Nghiêm.

Nếu thông hiểu được Chú này, thì không cần học Mật tông, không cần học Bạch giáo, Hắc giáo, Hoàng giáo hay Hồng giáo, bất kỳ giáo nào cũng không cần nữa.

Vì đây chính là chánh định căn bản, là pháp rốt ráo bậc nhất!

Những điều được nói trong Chú Lăng Nghiêm phần lớn là danh hiệu của các quỷ thần vương.

Chỉ cần niệm danh hiệu các vị quỷ thần vương này, thì bao nhiêu quyến thuộc quỷ thần đều phục tùng, quy củ, không dám làm bậy. Mỗi ngày trì tụng Chú Lăng Nghiêm, có thể khiến cho tà ma yêu quái trong thế gian đều phải im hơi lặng tiếng, không dám làm hại người.

Trong Chú, từ đầu chí cuối đều là pháp môn tâm địa của chư Phật, là pháp hàng phục ma chướng, nhiếp phục ngoại đạo. Mỗi câu có công dụng riêng, mỗi chữ đều hàm nghĩa sâu xa, đều đầy đủ năng lực chẳng thể nghĩ bàn!

Dù chỉ tụng một chữ, một câu, một thời, hay toàn bộ bài chú, đều có thể khiến trời đất chấn động.

Gọi là:

“Khiến trời đất kinh sợ, làm quỷ thần rơi lệ;
Yêu ma trốn tránh, tà quái lẩn hình.”

Cho nên Phật Đảnh Quang Minh chính là ánh sáng của đỉnh đầu chư Phật, cũng là biểu hiện cho năng lực của Chú có thể phá trừ hết thảy hắc ám, thành tựu mọi công đức cho người trì tụng.

Nếu ông có thể thọ trì Chú Lăng Nghiêm, thì tương lai nhất định sẽ thành Phật, nhất định chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác!

Nếu bạn thường xuyên trì tụng Chú Lăng Nghiêm, thì bao nhiêu nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp, tội lỗi từ quá khứ, đều có thể tiêu trừ.

Đó chính là diệu dụng của Chú Lăng Nghiêm!

Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói:

Nếu ông có thể trì tụng Chú Lăng Nghiêm, đạt được công phu, đạt được thọ dụng, thì tám vạn bốn ngàn Kim Cang Tạng Bồ Tát, cùng với quyến thuộc đệ tử của các Ngài, đều sẽ thường xuyên đi theo hộ vệ ông, khiến ông vạn sự như ý.

Dù cho ma vương muốn tìm kẽ hở, muốn gây rối cho ông, cũng không cách gì được.

(Trích từ: “Chú Lăng Nghiêm, linh văn trong cõi trời đất”)