Đ a n g t i d l i u . . .

Thẻ Bài Viết: Thông Báo

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN BẤT CẬP TRONG QUYỂN “ÂM LUẬT VÔ TÌNH” 

 

Kính gởi bạn đọc của trang TTPH

Gần đây chúng tôi nhận được một số thư gởi về hỏi về quyển “Âm Luật Vô Tình” do nhóm cư sĩ (trước có cộng tác với trang TTPH và chúng tôi không còn cộng tác từ tháng 06. 2021), ở thành phố Montreal, Canada phát tặng cho Phật tử. Ở trang thứ ba (sau trang trắng) có đề là do Tạng Thư Phật Học biên tập và ấn tống.

Chúng tôi xin đính chính là trang Tạng Thư Phật Học từ trước giờ không phổ biến quyển sách này cũng như quyển Hồi dương nhân quả.

Kính thưa quý bạn đọc, đã là người con Phật thì đều biết rằng tất cả cảnh giới cũng như vạn sự trên thế gian này, nó tự đều có nhân duyên để tạo thành, dưới lăng kính của Phật học không có thứ gì mà không thể xảy ra. Một khi đủ nhân duyên thì nó tự kết thành.

Do đó chúng tôi không bác bỏ những gì trong quyển “Âm Luật Vô Tình”. Tuy nhiên, là người con Phật trên bước đường gieo duyên Phật đến với mọi người, chúng tôi rất thận trọng từng bài viết hợp với chân lý của Phật giáo (giáo lý rốt ráo) còn những pháp thế gian cũng như nội dung trong quyển Âm Luật Vô Tình tuy có tính răn đe, cảnh tỉnh hầu khuyên răn người khác hướng thiện, làm lành.

Theo như trong lời tựa của quyển sách, thì Thiên đế nhân vì thấy người phạm tội ngày càng nhiều, địa ngục phải xây thêm càng lớn. Do vì thiếu giáo dục nhân quả mà ra nên thỉnh ý Phật cho phép một vị đệ tử chốn nhân gian giữ giới trong sạch, sáng suốt xuống tham quan địa ngục, và khi chứng kiến những điều mắt thấy tai nghe rồi viết thành sách cho người nhân gian được biết. Thiên đế hy vọng tiết lộ thiên cơ này cho Thượng Quan Ngọc Hoa (tác giả) đem tình hình ở địa ngục nói lại cho người ở thế gian, mong cảnh tỉnh người hướng thiện.

Chủ yếu của quyển sách nói về quả báo khổ của tội tà dâm, phá thai ở địa ngục. Trong quyển sách cũng nêu lên giữa đối thoại của tác giả và Phán phan. Quyển sách này thuộc thể loại”Địa ngục du ký”. Quyển Âm Luật Vô Tình không phải là Chánh Pháp. Do đó chúng tôi không phổ biến cũng không khuyến khích người đệ tử Phật học tập, lưu truyền và ấn tống sách này.

Trong Đại tạng Kinh có rất nhiều chuyện Nhân quả và những cảnh giới hy hữu ngoài sự hiểu biết của chúng ta, được trước tác, soạn tập từ những bậc cao tăng thạc đức. Quý bạn đọc có thể tham cứu tìm đọc để rõ ràng hơn.

Xin trân trọng thông báo,

Nam mô A Di Đà Phật!

Trân trọng,
tangthuphathoc.net