ChuẩnLeave a comment Thiện Kiến Thiên Từ Điển Đạo Uyển 善見天; C: shànjiàn tiān; J: zenken ten; S: sudarśanāḥ. “Tầng trời của cái nhìn thiện”. Tầng trời thứ 7 trong 8 cõi trời thuộc Tứ thiền thiên của Sắc giới. Cũng được xếp vào 1 trong 17 cõi trời thiền ở Sắc giới. Chia sẽ:TwitterFacebookPrintWhatsAppTelegramEmailLinkedIn Thẻ:T-Từ Điển Đạo Uyển
ChuẩnLeave a comment Thiện Kiến Thiên Từ Điển Đạo Uyển 善見天; C: shànjiàn tiān; J: zenken ten; S: sudarśanāḥ. “Tầng trời của cái nhìn thiện”. Tầng trời thứ 7 trong 8 cõi trời thuộc Tứ thiền thiên của Sắc giới. Cũng được xếp vào 1 trong 17 cõi trời thiền ở Sắc giới. Chia sẽ:TwitterFacebookPrintWhatsAppTelegramEmailLinkedIn Thẻ:T-Từ Điển Đạo Uyển