tây vực chí

Phật Quang Đại Từ Điển

(西域志) I. Tây Vực Chí. Cũng gọi Đại tùy tây quốc truyện. Địa chí, 10 quyển, do ngài Ngạn tông soạn vào đời Tùy. Nội dung sách này ghi chép các chùa tháp và những điều mà ngài Đạt ma cấp đa thấy nghe khi ngài đi qua các nước theo Đại thừa và Tiểu thừa ở vùng Tây vực. Toàn sách gồm 10 mục: Phương vật, Thời tiết, Cư xứ, Quốc chính, Học giáo, Lễ nghi, Ẩm thực, Phục chương, Bảo hóa và Sơn hà quốc ấp nhân vật… [X. Đại đường nội điển lục Q.5, Tục cao tăng truyện Q.2]. II. Tây Vực Chí. Địa chí, 1 quyển, do ngài Đạo an (312- 385) soạn. Theo Thủy kinh chú quyển 2 thì sách này dịch rõ các danh từ về địa lí, sản vật ở Tây vực và những kí sự có liên quan đến Phật giáo.