tống vong

Phật Quang Đại Từ Điển

(送亡) Cũng gọi: Tống táng, Tân tống. Tiễn đưa người chết đến nơi an táng. Phương pháp an táng người chết phổ biến nhất là chôn xuống đất(thổ táng), nhưng trong Phật giáo thì lại đốt (hỏa táng) là đúng pháp hơn cả. Ngoài ra cũng có pháp Tống vong bằng cách bỏ thây người chết ở trong rừng (lâm táng) hoặc thả xuống sông cho trôi đi (thủy táng). Hiện nay, tín đồ Ấn độ giáo ở Ấn độ và tín đồ Phật giáo ở Tây tạng vẫn còn thực hành phương pháp Lâm táng, tức bỏ xác chết trong rừng cho chim thú ăn; còn thủy táng thì tín đồ Ấn độ giáo đem thả xác người chết xuống sông Hằng cho trôi đi. [X. Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao Q.hạ, phần 4; Đại Đường Tây vực kí Q.2; môn Tang tiến trong Thiền lâm tượng khí tiên].