tổng tướng quán biệt tướng quán

Phật Quang Đại Từ Điển

(總相觀別相觀) Từ ngữ gọi chung Tổng tướng quán và Biệt tướng quán. Như quán chung tướng sắc thân của Phật gọi là Tổng tướng quán; còn chỉ quán một phần tướng sắc thân của Phật thì gọi là Biệt tướng quán. Trong vãng sinh yếu tập quyển trung, phần đầu của ngài Nguyên tín người Nhật bản, chia sự tu tập về quán sắc tướng làm 3 loại là Biệt tướng quán, Tổng tướng quán và Tạp lược quán. Trong đó, Biệt tướng quán lại được chia ra 2 thứ: Trước quán tòa hoa, kế là quán tướng hảo. Lại theo thứ tự quán từ tướng nhục kế trên đỉnh đầu Phật xuống đến dưới chân, gọi là Thuận quán, còn quán từ chân ngược lên đỉnh đầu thì gọi là Nghịch quán. Về Tổng tướng quán thì trước hết quán hoa sen rộng lớn được trang nghiêm bằng mọi thứ báu, kế đến quán Phật Adiđà ngồi trên đài hoa, thân sắc như trăm nghìn muôn ức lượng vàng diêm phù đàn, thân cao 60 vạn ức nadotha hằng hà sa do tuần. Bấy giờ, người tu quán chỉ thấy có Phật Adiđà, còn các sắc tướng khác đều không thấy, các núi Tudi, Thiết vi lớn nhỏ đều không hiện, biển cả, sông ngòi, đất đai, rừng núi… cũng đều không hiện. Vì thế nên biết, nếu cứ theo 42 tướng từ nhục kế, bạch hào, cho đến gót chân, mu bàn chân của Phật mà quán từng tướng một thì gọi là Biệt tướng quán, còn nếu quán chung thân tướng sáng rỡ của Phật thì gọi là Tổng tướng quán. [X. Vãng sinh yếu tập nghĩa kí Q.5; Vãng sinh yếu tập thuyên yếu; Vãng sinh yếu tập lược tán Q.4].