tông thống biên niên

Phật Quang Đại Từ Điển

(宗統編年) Tác phẩm, 32 quyển, do ngài Kỉấm biên soạn vào đời Thanh, được thu vào Vạn tục tạng tập 147. Nội dung sách này theo thể biên niên ghi chép sự hưng thịnh và suy vi của Thiền tông trong khoảng thời gian từ khi đức Thích tôn nhập diệt cho đến năm Khang hi 28 (1689) đời Thanh, Trung Quốc. Quyển 1, 2 nói về đức Phật thích ca mâu ni, quyển 3 đến quyển 7 nói về các vị Tổ ở Ấn độ, quyển 8 nói về Khai tổ Bồ đề Đạt ma ở Trung Quốc, từ quyển 9 đến quyển 30 liệt kê từ ngài Tuệ khả đời thứ 2 trở xuống đến các vị trong 5 tông, cho đến Vũ môn truyền đời thứ 29 tông Lâm tế và Tông kính thư đời thứ 29 tông Tào động. Trong đó còn ghi chép xen lẫn các sự tích quan trọng khác có liên quan đến Phật giáo, nếu có chỗ ngờ thì phụ thêm phần Giáp chú để giải thích. Quyển 31, 32 có tựa đề là Chư phương lược kỉ, thu chép những điều thấy nghe và pháp hệ Thiền tông các nơi trong khoảng từ năm Vạn lịch 43 (1615) đời Minh đến khoảng năm Khang hi 28 (1689) đời Thanh. Sách này sử dụng các tư liệu từ Cao tăng truyện, Truyền đăng lục, cho đến các loại sách vở ngoại học như Ngũ kinh, Chư tử… Chỉ cho tông nghĩa do mỗi tông truyền bá.