tông phong diệu siêu

Phật Quang Đại Từ Điển

(宗峰妙超) Thiền sư Nhật bản thuộc tông Lâm tế, người ở Bá ma (huyện Binh khố), họ Kỉ, hiệu là Tông phong. Sư xuất gia năm 11 tuổi và sau đó theo học ngài Cao phong Hiển nhật. Không bao lâu, sư lại đến tham học ngài Nam phố Thiệu minh, sau được ấn khả và nối pháp ngài Thiệu minh. Xích tùng Viên tông kính mộ đức hạnh của sư nên sáng lập chùa Đại đức ở vùng Tử dã (khu Thượng kinh, phủ Kinh đô), thỉnh sư làm Tổ khai sơn, Thiên hoàng Hoa viên qui y sư, ban hiệu Hưng Thiền Đại Đăng Quốc Sư. Sư cũng rất được Thiên hoàng Hậu Đề hồ kính tin và ban hiệu Cao Chiếu Chính Đăng Quốc Sư. Thời Kiến vũ trung hưng, sư được phong làm Vô Song Thiền Uyển Thần Hàn và suy tôn là bậc nhất Ngũ sơn. Sư từng được thỉnh trụ chùa Vạn phúc, cuối đời, Sư trở về chùa Đại đức. Năm Diên nguyên thứ 2 (1337), sư thị tịch, thọ 56 tuổi, pháp lạp 34, thụy hiệu Đại Từ Vân Khuông Chân Quốc Sư. Sư có các tác phẩm: Dạ thoại kí, Đại đăng quốc sư ngữ lục, Bích nham tập hạ ngữ…