tông ngưỡng

Phật Quang Đại Từ Điển

(宗仰) Danh tăng Trung quốc cận đại, người ở Thường thục, tỉnh Giang tô, họ Hoàng, tự là Trung ương, pháp danh Ấn lăng, hiệu Ô mục sơn tăng. Năm 16 tuổi, sư y vào Hòa thượng Dược khám chùa Tam phong ở Thường thục xuất gia. Ngoài việc hoằng pháp, sư còn nghiên cứu học tập tiếng Anh, Nhật, Phạm và thi, thư, họa, kim thạch… Sau, sư thụ giới Cụ túc ở chùa Kim sơn tại Trấn giang, đồng thời làm chức Giám viện chùa này. Năm Quang tự 27 (1901), sư cùng các ông: Ngô kính hằng, Chương thái viêm, Sái nguyên bồi, Tưởng trí do, Trâu dung… tổ chức Trung hoa Giáo dục hội ở Thượng hải, do sư làm Hội trưởng, đồng thời chủ biên Tô báo hô hào cách mạng, không bao lâu thì bị triều đình nhà Thanh cấm hoạt động, sư phải lánh sang Nhật bản. Ở đây, sư tận lực giúp đỡ cách mạng và rất được Tôn trung sơn kính trọng. Năm Quang tự 34 (1908), sư trở về nước, sáng lập trường Ái quốc dành cho nữ sinh ở Thượng hải. Niên hiệu Tuyên thống năm đầu (1909) được sự giúp đỡ của người đệ tử là La ca lăng, sư ấn hành Đại tạng kinh gồm 4816 quyển, sư tự làm Giám đốc, trông coi việc ấn loát sửa chữa. Năm Tuyên thống thứ 4 (1912), toàn tạng được hoàn thành, tức là Tần già Đại tạng kinh hiện nay. Năm Dân quốc thứ 8 (1918), sư trụ trì chùa Thê hà tại Giang ninh, đồng thời đổi kim sơn pháp phái thành Kim sơn phân tông. Tháng 7 năm Dân quốc thứ 10 (1921), sư thị tịch, thọ 56 tuổi. [X. Tông ngưỡng thượng nhân truyện lược (Hương cảng Phật giáo kì thứ 56)].