tông môn thiết nan

Phật Quang Đại Từ Điển

(宗門設難) Gọi đủ: Vân môn Mạch lãng hoài thiền sư tông môn thiết nạn. Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Mạch lãng Minh hoài thuộc tông Tào động soạn vào đời Minh, được thu vào Vạn tục tạng tập 125. Vào năm Vạn lịch 48 (1620) đời vua Thần tông, có người đặt câu hỏi cho ngài Minh hoài về 25 điều nghi nạn quan trọng trong Tông môn như Tâm pháp của Thiền tông là quét sạch quán hành, không lập văn tự… nhưng tại sao các sư ở đời sau lại lập các thuyết Tam huyền tam yếu, Ngũ vị tam quan…? Vấn nạn này được ngài Minh hoài giải thích rõ ràng từng điều, cho nên toàn sách mới dùng hình thức thể vấn đáp để hiển bày tông nghĩa.