tông môn chính đăng lục

Phật Quang Đại Từ Điển

(宗門正燈錄) Truyện kí, 12 quyển, do ngài Đông dươngAnhtriều thuộc tông Lâm tế Nhật Bản soạn. Nội dung sách này ghi chép truyện tích của các vị tổ Thiền tông, tất cả gồm 24 vị từ ngài Nam nhạc trở xuống đến ngài Mã tổ Đạo nhất, Bách trượng Hoài hải, Hoàng bá Hi vận… và các ngài Đại ứng Thiệu minh, Đại đăng Diệu siêu của Nhật bản. Ngoài phần truyện kí ra còn có phần Ngữ yếu, Niêm hương, Kệ tụng, Hành trạng… Trong lời tựa của chính tác giả được viết vào niên hiệu Văn qui năm đầu (1501) có nói: Từ 5 ngọn đèn tiếp theo trăm nghìn ngọn đèn, từ trăm nghìn ngọn đèn lại hợp làm một ngọn đèn, ánh sáng các ngọn đèn lan tỏa ra vô tận, cho nên dùng đèn (đăng) làm tên sách.