tông môn bảo tích lục

Phật Quang Đại Từ Điển

(宗門寶積錄) Tác phẩm, 93 quyển, do ngài Sơn hiểu Bản triết biên tập vào đời Thanh, được thu vào Vạn tục tạng tập 127. Sách này phỏng theo hình thức của Cổ tôn túc ngữ lục thu chép các phần Thướng đường, Thị chúng, Tiểu tham, Cơ duyên, Niêm tụng, Pháp ngữ… của 88 vị Thiền sư cuối đời Tống, đời Nguyên, đời Minh mà chưa thấy được ghi chép trong Ngũ đăng hội nguyên và Cổ tôn túc ngữ lục. Nhưng Vạn tục tạng chỉ chép văn Tựa, Phàm lệ, Mục lục (từ quyển 1 đến quyển 91), kể từ ngài Nam nhạc Hoài nhượng, Thanh nguyên Hành tú, Tuyết phong Nghĩa tồn, Huyền sa Sư bị, đến các ngài Giác lãng Đạo thịnh, Vi lâm Đạo bái, Tuyết quan Đạo ngân, Tung nhũ Đạo mật; Q.92, 93 là Lịch truyền tổ đồ tán.