tông di phẩm

Phật Quang Đại Từ Điển

(宗异品) Cũng gọi: Dị phẩm (Phạm: Vipakwa). Tiếng dùng trong Nhân minh. Chỉ cho phẩm loạikhácvới Tông(mệnh đề) trong luận thức của Nhân minh, là 1 trong các điều kiện cần phải có của Dị dụ (tức ví dụ chứng minh được hiển bày từ mặt trái) trong luận thức. Dị dụ có công năng làm cho ý nghĩa của Tông càng thêm rõ ràng, khiến cho đối phương không còn nói quanh co được nữa. Như luận thức sau đây: Tông: Âm thanh là vô thường. Nhân: Vì do tạo tác mà có ra. Đồng dụ:Những gì do sự tạo tác mà có ra đều là vô thường, như cái bình… Dị dụ: Những gì không phải là vô thường thì đều không phải do sự tạo tác mà có ra, ví như hư không. Trong luận thức trên, ta thấy Đồng dụ phải dùng đồng phẩm của Tông để ví dụ; còn Dị dụ thì phải đem Dị phẩm của Tông ra để ví dụ. [X. Nhân minh chính lí môn luận]. (xt. Cộng Dị Phẩm, Dị Phẩm).