tôn thắng pháp

Phật Quang Đại Từ Điển

(尊勝法) Cũng gọi: Tôn thắngđàlani pháp. Chỉ cho pháp tu thờ Tôn thắng Phật đính làm bản tôn và tụng niệm Đà la ni Tôn thắng. Tức tu bí pháp Tức tai, Tăng ích để cầu diệt tội sinh thiện, trừ sạch các nghiệp chướng, tăng thêm tuổi thọ, phá địa ngục, cầu mưa… Tôn thắng đà la ni là pháp tăng thọ diệt tội mà đức Phật Thích ca nói để cứu ách nạn đọa ác đạo cho Thiên tử Thiện trụ. Pháp này được tu theo Phật đính tôn thắng đà la ni niệm tụng Tôn thắng Mạn đồ la nghi quĩ (1 quyển) do ngài Bất không dịch và Tôn thắng Phật đính tu du già pháp quĩ nghi (2 quyển) do ngài Thiện vô úy dịch. Theo Nghi quĩ của ngài Bất không thì vị Trung tôn là Đại nhật Như lai thuộc Thai tạng giới, còn theo Quĩ nghi của ngài Thiện vô úy thì vị Trung tôn là Đại nhật Như lai thuộc Kim cương giới. Pháp này treo Mạn đồ la Tôn thắng, đồng thời thiết lập đại đàn, bên phải đại đàn đặt đàn Hộ ma, đều theo pháp Tức tai, Tăng ích của đàn mà trang trí khác nhau. Đồng thời theo thứ lớp mà thực hành Đạo tràng quán, ấn ngôn(ấn khế và chân ngôn) của Bản tôn, chân ngôn của 8 đại Phật đính và Hàng tam thế, mật hiệu (hoặc Phạm hiệu) của Bản tôn, tán… Trong pháp tu này chư tăng phải niệm tụng đà la ni tôn thắng không ngừng. Quĩ nghi của ngài Thiện vô úy có nói rõ về sự thù thắng của Tôn thắng pháp, cho rằng nếu người tu pháp này có thể trong khoảng một niệm chứng được vô sinh, chuyển 5 trí thành 5 phần pháp thân, ngộ 3 mật chính là 3 thân, lúc mới phát tâm liền vượt qua 160 tâm, tu các hạnh trong 3 vô số kiếp, chứng được Tam muội da của sắc thân Phổ hiền thì ngay lúc vừa phát tâm liền thành Chính giác. Quĩ nghi này còn ghi cả hình tượng mạn đồ la, tức chính giữa nguyệt luân(vòng tròn lớn) vẽ Đại nhật Như lai, đầu đội mũ báu Ngũ trí, ngồi kết già trên tòa Thất sư tử, tay kết Pháp giới định ấn. Chung quanh bày xếp 8 vị Phật đính, ở phía dưới an trí minh vương Bất động, minh vương Hàng tam thế và lư hương, phía trên đặt thiên cái(lọng) và 6 Thủ đà hội thiên. Nghi quĩ của ngài Bất không thì chính giữa cũng là Đạinhật Nhưlai, chung quanh thì bày xếp 8 vị Đạibồ tát: Quánâm, Từ thị, Hưkhôngtạng, Phổhiền, Kimcương thủ, Vănthù, Trừcáichướng và Địatạng. Vịtăng tông Thiên thai Nhật bản là ngài Tônýtừng tu pháp này để cầu mưa và rất linh nghiệm, cho nên trong triều ngoài nội đặc biệt coi trọng pháp này. [X.kinh Phật đínhtôn thắngđàlani (bản dịch của ngài Phậtđàbalợi)].(xt. Tôn Thắng Mạn Đồ La).