tối thượng thừa thiền

Phật Quang Đại Từ Điển

(最上乘禪) Cũng gọi: Như lai thanh tịnh thiền, Nhất hạnh tam muội, Chân như tam muội. Một trong 5 loại thiền do ngài Khuê phong Tông mật phân chia. Chỉ cho loại thiền do ngài Bồ đềđạtma truyền. Ngài Tông mật chia thiền làm 5 loại và để phân biệt với Tứ thiền bát định của Đại, Tiểu thừa như Ngoại đạo thiền, Phàm phu thiền, Tiểu thừa thiền, Đại thừa thiền… nên gọi pháp Thiền do Tổ Đạt ma Tối Thắng Tử truyền là Tối thượng thừa thiền. Cứ theo Thiền nguyên chư thuyên tập đô tự quyển thượng thì đốn ngộ tự tâm xưa nay vốn thanh tịnh, vốn không phiền não, vốn tự đầy đủ trí tính vô lậu, tâm này là Phật, rốt ráo không khác, nương theo đó mà tu gọi là Tối thượng thừa thiền. Tối thượng thừa thiền này là gốc của Tam muội, nếu có thể tu tập dần dần thì tự nhiên chứng được trăm nghìn tam muội. (xt. Ngũ Vị Thiền).