TOA THUỐC TRỊ BỆNH TRĨ RẤT CÔNG HIỆU

Cách đây ba mươi mấy năm, chị tôi bị bịnh trĩ, chị đã điều trị bằng cách ăn ngày một tô rau diếp cá.

Ăn đều đặn như vậy 3 tháng thì trĩ khô và rụng. Sớm nhất một tháng là trĩ rụng. Còn bạn nếu bịnh nặng thì kiên nhẫn ăn lâu hơn, 3-4 tháng nhé. Ăn đến thấy bịnh lành hẳn thì thôi.

Bạn có thể đong một tô rau diếp cá đầy, rửa sạch, cho đậu phọng, cà chua xắt lát, đậu hũ vào, vắt tí chanh hay dấm nêm nếm cho ngon làm thành món gỏi sống.

Ăn chế biến như vậy sẽ không ngán.

Chị tôi ăn chừng tháng thì có kết quả tốt, hai người bạn tôi cũng ăn như vậy đều lành.

Bạn hãy thử nghiệm đi rồi báo tin vui cho mọi người. NHỚ LÀ PHẢI KIÊN NHẪN ĂN ĐỀU ĐẶN MỖI TÔ MỖI NGÀY ( nhiều hơn cũng hong sao).

Còn bạn bịnh mà không ăn diếp cá được thì không thể hết bịnh.

TOA THUỐC NÀY ĐÃ NGƯỜI THÂN BẠN BÈ TÔI ĐÃ THỰC HÀNH NÊN TÔI MỚI DÁM CHIA SẺ . Nên Bạn hãy an tâm thực hành. Nếu bạn trồng được rau diép cá để ăn thì càng tốt, vì mình trồng sạch hơn.

Quên nữa, nếu ai thực hành công hiệu thì nhớ báo tin mừng nhé!

Hạnh Đoan