tố pháp thân

Phật Quang Đại Từ Điển

(素法身) Chỉ cho pháp thân của chúng sinh hữu tình còn mộc mạc, chưa được trang nghiêm, vì chưa tu đầy đủ các công đức. Đây là thuyết của tông Thiên thai, tương đương với Lí tức Phật trong Lục tức vị do tông Thiên thai phán lập. Pháp hoa kinh huyền nghĩa quyển 8 thượng (Đại 33, 775 hạ) nói: Tất cả chúng sinh đều có pháp thân, thể pháp thân này còn mộc mạc, nếu tu học Định, Tuệ mà trang nghiêm pháp thân thì mọi người trông thấy đều cung kính. Thiên thai tứ giáo nghi (Đại 46, 779 thượng) nói: Nay tuy là Phật nhưng cũng là Tố pháp thân, vì chưa được trang nghiêm.