tổ đình sự uyển

Phật Quang Đại Từ Điển

(祖庭事苑) Tác phẩm, 8 quyển, do ngài Mục am Thiệnkhanh biên soạn vào đời Tống, được thu vào Vạn tục tạng tập 113. Nội dung sách này có hơn 2.400 hạng mục, giải thích các ngữ nghĩa khó hiểu, nêu rõ các điển cứ sự duyên, đồng thời sửa chữa các câu chữ đã bị sót mất… trong ngữ lục của các ngài Vânmôn Vănyển, Tuyếtđậu Trùnghiển… Đầu quyển có bài tựa của ngài Phápanh, trong đó có nói rõ lí do soạn sách này. Đây là 1 trong các bộ từ điển được sử dụng rộng rãi cho người mới học trong các tùng lâm xưa nay. Cuối quyển có lời bạt của Tiết độ sứKiến vũ quân soạn vào tháng 8 năm Đại quan thứ 2 (1108), lời bạt khi tái bản dotỉkhưu Tậnam Sư giám soạn vào năm Thiệu hưng 24 (1154) và lời bạt củatỉkhưu Ngọctân Tửvân soạn vào tháng 6 cùng năm Thiệu hưng 24 (1154). [X. Thiền tịch chíQ.hạ; Thiền tịch mục lục].