tịnh từ yếu ngữ

Phật Quang Đại Từ Điển

(淨慈要語) Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Cổ sơn Nguyênhiền soạn vào đời Minh, được thu vào Vạn tục tạng tập 108. Nội dung sách này thu chép các yếu ngữ về niệm Phật, phóng sinh. Tịnh từ là tên ngôi am của ngài Văn cốc Quảng ấn – thầy của tác giả. Sách này dựa theo đó mà lập Tịnh môn và Từ môn. Tịnh môn nói rõ về sự hiểu và thực hành tam muội niệm Phật, còn Từ môn thì răn cấm sát sinh và khuyên dạy phóng sinh. Tác giả Nguyên hiền tham yết ngài Quảng ấn, được giới bản của ngài Vân thê Châu hoành, kế thừa thuyết Thiền, Tịnh, Giới nhất trí, chủ trương dùng tam muội niệm Phật thu nhiếp tất cả muôn hạnh, cho rằng giới không sát sinh đứng đầu các điều thiện. [X. Thiền tổ niệm Phật tập Q. hạ].