tính trừng

Phật Quang Đại Từ Điển

(性澄) Cao tăng Trung quốc, sống vào đời Nguyên, người ở Cốikê (huyện Thiệuhưng, tỉnh Chiếtgiang), họ Tôn, tự Trạmđường, hiệu Việtkhê. Năm 13 tuổi, sư theo ngài Thạch môn thù chùa Phật quả xuất gia, năm sau thụ giới Cụ túc, rồi lần lượt tham học các bậc tôn túc như Phật giám tiêm, Hoằng công Đạo phu, Tĩnh công Nhân tẩu, Vân mộng Doãn trạch, Đảm ba Thượng sư, Cáp tôn Thượng sư,… để học tập Thiên thai, Mật giới. Sau sư nối pháp ngài Doãn Trạch, rồi lần lượt trụ các chùa: NamThiên trúc diễn phúc, Đông Thiên trúc hưng nguyên, Thượng Thiên trúc,… ở Hàng châu. Niên hiệu Chí đại năm đầu (1308), sư vâng sắc hiệu đính Đại tạng, được ban hiệu Phật Hải Đại Sư. Về già, sư chuyên tu tịnh nghiệp, niệm niệm chẳng rời, thường cảm được điềm linh ứng. Tháng 8 năm Chí chính thứ 2 (1342), sư biết trước giờ lâm chung, liền nhóm chúng thuyết pháp, ngồi ngay thẳng thị tịch, thọ 78 tuổi. Sư có các trứ tác: Kim cương kinh tập chú, Tiêu tai kinh chú, A di đà kinh cú giải.[X. Đại minh cao tăng truyện Q.1; Tục Phật tổ thống kỉ Q. thượng, Thích thị kê cổ lược tục tập Q.1].