tịnh trụ

Phật Quang Đại Từ Điển

(淨柱) Thiền sư Trung quốc thuộc tông Tào động, sống vào đời Minh, người ở Long khê, tỉnh Phúc kiến, họ Trần, Hiệu Viễn môn, người đời gọi là Viễn môn Tịnh trụ thiền sư. Thân mẫu của sư nằm mộng thấy 2 con rồng lượn quanh giường, sau đó bà thụ thai và sinh ra sư. Từ nhỏ sư đã ham thích nội điển, tính không ưa trần tục. Sau khi xuất gia thụ giới Cụ túc, nhờ đọc Đăng sử mà có cảm ngộ, sư liền đến tham yết ngài Giác lãng Đạo thịnh ở chùa Viênthông; sau đó sư đến tham yết ngài Ngọ tinh Tịnh cảnh ở Thúy nham, có chỗ tỉnh ngộ; sư lại đến tham bái ngài Thạch vũ Minh phương ở núi Bảo thọ tại Hàng châu, nhận được yếu chỉ sâu xa và được nối pháp. Ban đầu sư khai đường thuyết giảng ở Long đường tại Hàng châu, sau sư kế thừa pháp tịch núi Bảo thọ. Năm Thuận trị 11 (1654) đời Thanh, sư thị tịch, thọ 54 tuổi, pháp lạp 22. Sư có tác phẩm: Ngũ đăng hội nguyên tục lược 8 quyển. [X. Ngũ đăng toàn thư Q.109].