tịnh độ quần nghi luận

Phật Quang Đại Từ Điển

(淨土群疑論) Cũng gọi Thích tịnh độ quần nghi luận, Quần nghi luận, Quyết nghi luận. Tác phẩm, 7 quyển, do ngài Hoài cảm soạn vào đời Đường, được thu vào Đại chính tạng tập 47. Mục đích của sách này là giải đáp những điều hồ nghi về việc vãng sinh Tịnh độ được nêu ra trong Nhiếp luận, Tam giai giáo, Duy thức học,…từ các đời Trần, Tùy về sau, là bộ Bách khoa toàn thư của tông Tịnh độ đương thời. Cứ theo lời tựa ở đầu quyển do ngài Bình xương Mạnh tiển soạn, khi bản thảo luận này vẫn chưa được soạn xong thì ngài Hoài cảm đã thị tịch, về sau do đồng môn là ngài Hoài uẩn tiếp tục bổ sung để hoàn thành. Về tên sách thì ở Trung quốc xưa nay thường gọi là Quần nghi luận, Tống cao tăng truyện gọi là Quyết nghi luận, Thụy ứng san truyện gọi là Vãng sinh quyết nghi luận. Toàn sách gồm 116 chương, được viết theo hình thức hỏi đáp. Ngài Hoàicảm vốn là học giả tông Pháp tướng, về sau, sư theo ngài Thiện đạo tu hạnh niệm Phật, chứng được tam muội niệm Phật. Kiến giải trong sách này và thích nghĩa của ngài Thiệnđạo, từ xưa đã được gọi là thuyết Thập ngũ đồng thập tam dị. Chỗ đặc sắc của sách này là đứng trên quan điểm Duy thức để giải thích những điều nghi.[X. luận Niệm Phật tam muội bảo vương quyển trung, Vãng sinh tây phương tịnh độ thụy ứng san truyện; Đông vực truyền đăng mục lục].