tịnh độ luận

Phật Quang Đại Từ Điển

(淨土論) I. Tịnh Độ Luận. Gọi đủ: Vô lượng thọ kinh Ưu bà đề xá nguyện sinh kệ. Cũng gọi: Vãng sinh tịnh độ luận. Luận, 1 quyển, do ngài Thếthân soạn, ngài Bồ đề lưu chi dịch vào đời Bắc Ngụy, được thu vào Đại chính tạng tập 36. Đây là 1 trong 3 bộ kinh và 1 bộ luận của Tịnh độ giáo. Nội dung luận này gồm các bài kệ nguyện sinh Tây phương, theo ý nghĩa trong kinh Vô lượng thọ, tán thán sự trang nghiêm của Tịnh độ, nói rõ về Ngũ niệm môn, khuyên người niệmPhật cầu vãng sinh Tây phương. (xt. Vãng Sinh Luận). II. Tịnh Độ Luận. Cũng gọi Ca tài tịnh độ luận. Luận, 3 quyển, do ngài Catài soạn vào đời Đường, được thu vào Đại chính tạng tập 47. Tác giả Ca tài và Đại sư Thiện đạo đều là những bậc cao tăng sống trong cùng 1 thời đại và cùng thừa kế Tịnh độ giáo của ngài Đạo xước. Luận này sửa chữa hoàn bị bộ An lạc tập của ngài Đạo xước, dùng thể tài vấn đáp để trình bày pháp nghĩa của Tịnh độ giáo và nêu rõ tư tưởng trong Bức vẽ cảnh Tịnh độ phương Tây ở Đôn hoàng T 6147 An lạc tập. Nội dung đánh giá về báo hóa của Tịnh độ cực lạc và các cơ phẩm vãng sinh,… nêu ra lí chứng cùng với các trường hợp có thật để nói về khả năng vãng sinh của phàm phu. Toàn sách chia ra 9 chương. Tín đồ Tịnh độ giáo ở Trung quốc và Nhật bản phần đông sử dụng bộ sách này.[X. Đông vực truyền đăng lục Q. hạ; Tịnh độ y bằng kinh luận chương sớ mục lục; Tịnh độ chân tông giáo điển lục Q.1].