tịnh danh huyền luận

Phật Quang Đại Từ Điển

(淨名玄論) Tác phẩm, 8 quyển, do ngài Cát tạng soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại chính tạng tập 38. Nội dung luận này nói về yếu chỉ của kinh Tịnh danh (kinh Duy ma). Đây là sách do ngài Cáttạng soạn lúc về già. Trước hết trình bày lí do soạn luận, kế đến là chia ra 3 khoa: Danh đề, Tông chỉ, Hội xứ. Trong sách trích dụng hơn 30 bộ kinh luận như: Đại phẩm Bát nhã, Pháp hoa, Niết bàn, luận Đại trí độ,… đồng thời ghi chép thuyết của các vịLuận sư miền Bắc như: Đạoan, Cưu ma la thập, Tăng triệu, Đạosinh,… Về sách chú thích thì có Tịnh Danh huyền luận lược thuật 7 quyển. [X. Tam luận tông chương sớ; Đông vực truyền đăng mục lục Q. thượng].