tính cơ

Phật Quang Đại Từ Điển

(性機) Thiền sư Trung quốc thuộc tông Hoàng bá Nhậtbản, sống vào đời Thanh, người ở Phúc thanh, Phúc châu, họ Trịnh, tự Tuệ Lâm.Thuở nhỏ, sư theo Nho học, linh lợi và có tài hùng biện, nhưng xem nhẹ công danh và hướng tâm về Phật pháp. Năm 40 tuổi, sư theo ngài Hủy công chùa Kìviên xuất gia. Năm Thuận trị thứ 6 (1649), sư lên núi Hoàng bá tham yết ngài Ẩn nguyên Longkì, được cử làm chức Kí thất. Năm Thuận trị 11 (1654), sư theo ngài Ẩn nguyên đến Nhậtbản, lần lượt giữ chức Kí thất các chùa Đông minh, Thánh thọ, Phổ môn… Khoảng năm Khoan văn (1661- 1673), sư trụ trì chùa Phậtnhật. Năm Diên bảo thứ 8 (1680), sư trụ trì chùa Vạnphúc. Về già, sư xây viện Hưnglong để tĩnh tu, rồi lại lập đàn truyền giới, có tới hơn 500 người thụ pháp. Niên hiệu Thiên hòa năm đầu (1681), sư thị tịch, thọ 73 tuổi. Sư có các tác phẩm: Nhị hội ngữ lục, Thương lãng thanh, Da sơn tập. [X. Phổ chiếu Quốc sư niên phổ Q.2; Tục nhật bản cao tăng truyện Q.5; Hoàng bá phổ lược].