tính âm

Phật Quang Đại Từ Điển

(性音) Thiền sư Trung quốc thuộc tông Lâm tế, sống vào đời Thanh, người ở Thẩm dương, họ Lí, tự Calăng, hiệu Xuydư. Thuở nhỏ, sư theo Nho học, chuyên nghiên cứu về thuyết Tính mệnh. Năm 24 tuổi, sư lễ ngài Tìlô Chânnhất ở Cao dương cầu xuất gia; về sau, sư tham yết ngài Mộng am Siêu cách chùa Lí an và được nối pháp. Lúc đầu, sư hoằng pháp ở chùa Đại thiên Phật tại Kinh tây, không bao lâu, dời đến trụ chùa Bá lâm, rồi lại trụ các chùa Lían, Qui tông, Đạigiác… Mùa xuân, niên hiệu Ung chính năm đầu (1723), sư về miền Nam. Tháng 4 năm Tí nhâm.6124 T Ung chính thứ 4 (1726), sư thị tịch ở chùa Quitông, thụy hiệu Viên Thông Diệu Trí Thiền Sư. Sư để lại các tác phẩm: Tông giám pháp lâm, Tông thống nhất ti, Tạp độc hải, Ngữ lục, Ngữ yếu… hơn 100 quyển. [X. Tông giám pháp lâm Q.72; Lí an tự chí Q.5, 7; Chính nguyên lược tập Q.12].