tào sơn lục

Phật Quang Đại Từ Điển

(曹山錄) I. Tào Sơn Lục. Cũng gọi Tào sơn Bản tịch thiền sư ngữ lục.Gọi đủ: Phủ châu Tào sơn Bản tịch thiền sư ngữ lục. Ngữ lục, 1 quyển, do Thiền sư Tào sơn Bản tịch soạn vào đời Đường, các ngài Quách ngưng chi và Tuyết kiệu Viên tín biên tập vào đời Minh, nội dung thu chép lược truyện, thị chúng, vấn đáp… Cuối đời Minh được biên tập lại thành một bộ phận của Ngũ gia ngữ lục. II. Tào Sơn Lục. Ngữ lục, 2 quyển, do Thiền sư Tào sơn Bản tịch soạn, ngài Nghi mặc Huyền khế người Nhật bản hiệu đính, biên tập lại, được thu vào Đại chính tạng tập 47. Nội dung quyển thượng là bộ phận được thu chép trong Ngũ gia ngữ lục; quyển hạ là những di lục của Thiền sư Tào sơn do ngài Nghi mặc sưu tập từ các sách.III. Tào Sơn Lục. Ngữ lục, 1 quyển, do Thiền sư Tào sơn Bản tịch soạn, ngài Chỉ nguyệt Tuệ ấn người Nhật bản hiệu đính, được thu vào Đại chính tạng tập 47. Sách này là ngài Chỉ nguyệt tham chiếu Tào sơn Bản tịch thiền sư ngữ lục do ngài Nghi mặc Huyền khế biên tập, lược bớt đi mà thành. Bên ngoài đề là Tào sơn Đại sư ngữ lục; còn bên trong thì đề là Phủ châu Tào sơn Nguyên chứng thiền sư ngữ lục. (xt. Phủ Châu Tào Sơn Nguyên Chứng Thiền Sư Ngữ lục). IV. Tào Sơn Lục. Gọi đủ: Phủ châu Tào sơn Nguyên chứng đại sư ngữ lục. Ngữ lục, 1 quyển, do Thiền sư Tào sơn Bản tịch soạn, ngài Kim phong Tòng chí người Nhật bản biên tập. Nội dung gồm 59 thiên: Thướng đường, Thị chúng, Vấn đáp…