ChuẩnLeave a comment Tằng Từ Điển Đạo Uyển 曾; C: céng; J: sō; 1. Đã, rồi, quá khứ. Có, đã có. Biểu thị cho quá khứ; 2. Trải qua; 3. Rồi, thì; 4. Hơn nữa, thêm vào; 5. Tên dòng họ. Chia sẽ:TwitterFacebookPrintWhatsAppTelegramEmailLinkedIn Thẻ:T-Từ Điển Đạo Uyển
ChuẩnLeave a comment Tằng Từ Điển Đạo Uyển 曾; C: céng; J: sō; 1. Đã, rồi, quá khứ. Có, đã có. Biểu thị cho quá khứ; 2. Trải qua; 3. Rồi, thì; 4. Hơn nữa, thêm vào; 5. Tên dòng họ. Chia sẽ:TwitterFacebookPrintWhatsAppTelegramEmailLinkedIn Thẻ:T-Từ Điển Đạo Uyển