TÁC BẠCH THỈNH SƯ ĐĂNG ĐÀN LÀM LỄ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Chúng con hằng nghe Phật dạy Tam Bảo là bạn lành, là ruộng phước của tất cả chúng sanh, nay đã đủ duyên đủ phước được quy y và được chiêm ngưỡng thì được tiêu tội sanh phước “Nhứt Tăng đáo nhứt Phật Như Lai”. Nghĩa là: Một vị Tăng đến nhà là một vị Phật đến.

Hôm nay nhân dịp đầu xuân, thể theo nguyện vọng thiết tha của chư Tăng Ni Phật Tử, Hoà Thượng Bổn sư chúng con cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm về… đạo tràng để chứng minh đàn Dược Sư Thất Châu, trai đàn cầu an phước lành cho bá tánh, đồng thời để cho Chư Tăng Ni được chúc thọ khánh tuế đầu năm Chư Tôn Đức.

Giờ đây đã đến giờ hành lễ chúng con Ban Tổ Chức, thay lời Hoà thượng Bổn sư kính cẩn chào mừng Chư Tôn Đức và cung thỉnh Hoà Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Ni đăng đàn trì tụng kinh chú và chứng minh.

Ngưỡng mong Chư Tôn Hoà Thượng từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát