Hổ Khâu Thiệu Long

Từ điển Đạo Uyển


虎丘紹隆; C: hǔqiū shàolóng; J: kukyū jōryū; 1077-1136; Thiền sư Trung Quốc tông Lâm Tế đời thứ 12, phái Dương Kì. Sư là pháp tự của Thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần. Sư quê ở Hàm Sơn, xuất gia lúc 9 tuổi, tu học dưới nhiều thầy rồi sau đó mới đến yết kiến Viên Ngộ. Viên Ngộ gặp Sư liền hỏi: “Kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến do li kiến, kiến bất năng cập” (Thấy mà có tướng Thấy, cái Thấy đó chẳng phải là Tính thấy, cái Thấy mà do lìa tướng Thấy mới là cái Tính thấy siêu việt), rồi đưa nắm tay lên hỏi: “Thấy chăng?” Sư thưa: “Thấy.” Viên Ngộ bảo: “Trên đầu lại để đầu.” Sư nghe câu này bỗng tỉnh. Viên Ngộ quở: “Thấy cái gì?” Sư bèn thưa: “Tre dầy chẳng ngại nước chảy qua.” Viên Ngộ hài lòng. Sau Sư đến Hổ Khâu dạy chúng. Nơi đây, đạo rất được mộ, chúng rất thịnh hành. Khoảng niên hiệu Thiệu Hưng, Sư có chút bịnh rồi tịch.