BÚP SEN NHÂN GIAN
(Sám hối – Chia sẻ – Hướng thiện)

 

Ngày 10-11-2018: Hôm nay thông qua trang nhà, con xin cúi đầu trước Tam Bảo, thành tâm sám hối về tội tà dâm của mình.

Tuổi trẻ vì mê lầm tà kiến con đã phạm các lỗi: xem phim ảnh khiêu dâm, thủ dâm, có vô số ý niệm tà dâm với người khác phái. Nhất là có tà niệm với cả trẻ em, có lần suýt nữa là con đã hại đời một bé gái rồi. Khi sực tỉnh, con hết sức hối hận về những điều này.

Hậu quả là sau này sức khỏe giảm sút, hay đau bệnh, công việc bị ảnh hưởng. Khi biết đến Phật pháp, con biết đây mới chỉ là hoa báo hiện đời, quả báo chính thức còn đang chờ ở địa ngục.
Nay con viết những dòng này mong cảnh tỉnh cho mọi người hãy luôn giữ gìn thân tâm, đừng để cho nền văn hóa cổ súy tình dục hiện này làm cho ô nhiễm, để rồi phải đọa vào ác đạo.

Con xin phát nguyện giữ gìn giới dâm (và cả ngũ giới), quyết không tái phạm. Cầu mong cho các chúng sanh bị con làm hại từ vô thủy đến nay, cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều được nghe hiểu Phật pháp, đồng sanh Cực Lạc, sớm thành Phật đạo. A Di Đà Phật!

Trần Quang Khải