NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

15. TƯƠNG LAI TUỔI TRẺ NẰM TRONG TAY CÁC BẬC CHA MẸ

Các bậc cha mẹ thân mến,
Tuổi trẻ con em chúng ta là những hạt giống Việt Nam đang nẩy mầm trong xã hội Âu Mỹ. Hạt giống ấy có được đâm chồi nẩy lộc và trở thành những cây Việt Nam cao quý, những bông hoa Việt Nam tươi đẹp tô thắm cho người và cho đời hay không, là hoàn toàn tùy thuộc nơi quý vị, tất cả đều tùy thuộc ở các bậc cha mẹ. Các em tới trường và nên học lắm nền văn minh khoa học kỹ thuật của Âu Tây, đồng thời về nhà các em cũng nên học lắm nếp sống cổ truyền cao đẹp của một con người Việt Nam, nếp sống đầy nhân tính, nếp sống quảng đại bao dung, nếp sống hiền hòa. Thêm vào đó, những người con Phật cũng nên dạy dỗ con em mình sống theo những lời Phật dạy, sống từ bi hỉ xả, sống vị tha bác ái, lợi hành ái ngữ, sống vì mình mà cũng vì người nữa, sống tràn đầy tình cảm trong gia đình, nơi học đường và ngoài xã hội. Sống trong tinh thần Việt tộc, trọng nhân nghĩa hơn tiền tài, trọng đạo đức hơn vật chất. Các bậc cha mẹ hãy cố dạy dỗ con em mình thế nào cho các em đừng bao giờ nghĩ đến oán thù, dạy thế nào cho các em sẵn sàng can đảm lấy nhân nghĩa đáp lại những oán thù sân hận của người. Xin quý vị hãy trao cho các em những tinh hoa của dân tộc qua chính cuộc sống hằng ngày của quý vị, qua chính những ái ngôn ái ngữ, những tâm tư tình cảm gương mẫu của quý vị. Nên lắm quý vị ạ !

Các bậc cha mẹ thân mến,
Tiền bạc là phương tiện tối cần trong xã hội hôm nay, nhưng tiền không bao giờ là cánh cửa của cuộc sống. Là bậc cha mẹ có trách nhiệm, chúng ta nên luôn cố gắng hướng dẫn con cái phương cách sử dụng tiền sao cho khi thật sự bước chân vào đời, các em không xa hoa phung phí đến nỗi phải mang thân làm nô lệ cho việc kiếm tiền. Các bậc cha mẹ phải dạy cho con trẻ cái nào nên xài và cái nào không nên xài, chứ không nên nuông chiều để cho các em tiêu xài một cách thái quá, lại càng không nên cấm cản con cái trong việc chi tiêu những thứ cần thiết, vì làm như vậy vô tình chúng ta khiến con trẻ nuôi dưỡng và gia tăng lòng ham muốn, đến khi lớn lên nếu có cơ hội trẻ sẽ phung phí để được bù đắp vào chỗ đã từng thiếu thốn nầy. Ví bằng không có cơ hội hoặc phương tiện sẵn có, trẻ sẽ phải làm cái gì đó cho có được.