NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

7. TUỔI TRẺ DỄ TIÊM NHIỄM

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn có biết rằng các bạn chính là những chiếc băng thu vô cùng tinh tế không ? Hễ các bạn thấy sao là làm vậy, nghe sao là nói vậy. Như vậy sự thấy và sự nghe hằng ngày của các bạn quả là vô cùng quan trọng. Xin kể cho các bạn một mẩu chuyện nhỏ về thuở thiếu thời của những vạn thế sư biểu. Ngài Khổng Phu Tử vì cha mất lúc Ngài mới lên ba tuổi, nên mẹ Ngài phải vất vả lắm mới nuôi nấng và dạy dỗ cho Ngài trở thành một vĩ nhân, một đại sư bất tử. Tuy nhiên, mẹ Ngài cũng đã khổ sở vì cái băng thu tinh tế nầy. Hễ mẹ Ngài dọn đến đâu là Ngài bắt chước làm y theo đó. Cuối cùng bà dọn đến một xóm lương hảo, dân làng ưa thích bày trò cúng tế. Kể từ đó Ngài chuyên tâm học hỏi về việc cúng tế và rất nổi tiếng là người học giỏi về lễ. Chính nhờ sự tận tâm dạy dỗ nầy của bà mẹ mà sau nầy Ngài đã trở thành vạn thế sư biểu. Ngài Mạnh Tử cũng vậy, mồ côi cha từ nhỏ, được mẹ hiền nuôi nấng dạy dỗ rất chu đáo. Tuy nhiên, mẹ của Mạnh Tử cũng phải thất điên bát đảo vì chiếc băng thu tinh tế Mạnh Tử nầy. Hễ mẹ dọn đến gần nghĩa địa, thì ngày ngày Ngài theo đám trẻ chơi trò đám ma. Đến khi mẹ dọn nhà đến gần phố hàng thịt, thì ngày ngày Ngài lại chơi trò giết bò giết heo. Hễ mẹ dọn nhà về gần đám cái bang, thì ngày ngày Ngài lại chơi trò đi xin ăn… Thấy vậy, cuối cùng bà mẹ Ngài dọn nhà về gần trường học. Ngài đã chịu cắp sách đến trường và cũng như Đức Khổng Phu Tử trước kia, Mạnh Tử sau nầy cũng đã trở thành một vị thầy lớn của Trung Hoa vào thời nhà Chu. Các bạn trẻ thấy đó, những vạn thế sư biểu mà buổi thiếu thời, nếu không có sự dạy dỗ của các bậc cha mẹ, chắc rồi tương lai cũng sẽ chẳng ra gì. Các bạn trẻ là như thế đó. Các bạn cũng vậy, hễ gần thứ cãi cha mắng mẹ, sớm muộn gì rồi các bạn cũng cãi cha mắng mẹ. Hễ gần những người lương hảo, các bạn cũng sẽ lương hảo. Các bạn là măng non cần lắm sự uốn nắn và dạy dỗ của các bậc cha mẹ, thầy cô, chú bác và các bậc trưởng thượng, chứ không tự nhiên mà các bạn có thể trở thành những người tốt và hữu dụng được. Các bạn cần lắm sự hướng đạo của những người lớn các bạn ạ !