TU PHẬT
NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC
Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang

QUYỂN NHỨT

TAM-BẢO KINH

CÁC ĐIỀU CẦN-YẾU CHO PHÁI TẠI-GIA

CHƯƠNG 4
CÁCH-THỨC THỜ PHẬT

Tại-gia nên thờ Đức Tiếp-Dẫn Đạo-Sư A-Di-Đà Phật hay là thờ Đức Ta-Bà Giáo-Chủ Thích-Ca Mâu-Ni Phật. Như muốn thờ Tam-thế Phật, thì thờ Đức A-Di-Đà tiêu-biểu chư Phật đời quá-khứ, Đức Thích-Ca tiêu-biểu chư Phật đời hiện-tại, Đức Di-Lặc tiêu-biểu chư Phật đời vị-lai.

Nếu muốn thờ thêm, thì nên thờ Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát và Đức Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. Không nên thờ nhiều cốt hoặc nhiều tượng phức-tạp.

Sự thờ phượng phải chọn chỗ nào cho có vẻ cung-kính và trang-nghiêm đặc biệt trong nhà. Bàn thờ phải trần-thiết cho mỹ-thuật. Các vật-dụng để trên bàn thờ, không phải cần có thứ quí giá mà nên cần sắp đặt giản-dị, có thứ-tự và luôn luôn phải chăm nom cho thật sạch sẽ.

 

PHẬT-NGÔN

Các người hãy làm theo lời Ta dạy để học đạo và hành đạo, đó là các người nhớ ơn Ta.

Tin Ta mà không hiểu Ta, ấy là bài-báng Ta vậy.