Phật Thuyết
ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM
THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

QUYỂN 3

Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Diệu Âm Phổ Hạnh kính ghi và đúc kết
Phật lịch 2567 -2023

 

LỜI GIỚI THIỆU

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính thưa quý liên hữu đồng tu,

Đối với người tu pháp môn Niệm Phật hiện nay, hầu như ai cũng biết Hòa thượng Hải Hiền đã vãng sinh vào năm 2013, khi Ngài 112 tuổi: Hòa thượng Hải Hiền đã từng khai thị rằng: Tôi không biết giảng gì cả, lão Hòa thượng, lão Pháp sư Tịnh Không giảng kinh, giảng được hơn bốn mươi năm rồi, đúng không? Tôi đây thì chưa từng giảng kinh, cũng không biết chữ. Học Phật thật tốt, niệm Phật thật tốt là đúng rồi. Niệm Phật thật tốt đều có thể thành Phật cả. Học theo lão Hòa thượng Tịnh Không niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật thật tốt thì thành Phật rồi. Khi vãng sinh, Ngài lưu lại toàn thân kim cang. Như vậy, những lời Ngài nói đã hoàn toàn được xác thực.

Do vậy, hiện nay có rất nhiều liên hữu đồng lắng nghe những lời pháp nhũ của lão Hòa thượng Tịnh Không. Những bài giảng của Hòa thượng thật quá hay và cũng tương đối khá dài, rất khó cho người hiện đại có đủ thời gian để nghe và thâm nhập hết trọn vẹn.

Để các đồng tu có thể tiếp cận những khai thị vàng ngọc của Hòa thượng thượng nhân mà không tốn nhiều thời gian để nghiên cứu, Phật tử Diệu Hạnh (tức Diệu Âm Phổ Hạnh) đã cố công ghi chép lại từ băng giảng và cô đọng những lời giảng của Hòa thượng về Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, lần thứ mười và lần thứ mười một (dưới tựa đề là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa), cùng phối hợp trích lược từ sách chú giải kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Tôi thiết nghĩ: Khi các đồng tu đọc, nghe qua tập sách này cũng có thể nắm được toát yếu những lời giảng của Hòa thượng Ân Sư, nương vào đó để tu tập, hành trì, chắc chắn sẽ được lợi ích rất lớn lao.

Ngoài những lời thuyết giảng của Hòa thượng, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng đã khéo dung hội những quan điểm khác nhau giữa Thiền, Tịnh, Mật khiến người đọc thấy rõ được pháp vị dung thông, nhất như giữa các pháp môn.

Chúng tôi càng cảm động hơn, khi Phật tử Diệu Hạnh đã hơn bảy mươi tuổi mới bắt đầu thực hiện bộ sách này và mất hơn sáu năm mới hoàn thành được hơn một ngàn sáu trăm trang (cho Quyển một và Quyển hai của Kinh Vô Lượng Thọ Diễn Nghĩa). Phật tử Diệu Hạnh nhờ chúng tôi viết lời giới thiệu, chúng tôi cũng mạo muội đặt bút viết đôi dòng giới thiệu đến các đồng tu. Mong rằng khi các đồng tu đọc hoặc nghe bộ sách này được đầy đủ thiện duyên, phát tâm Bồ Đề, tin sâu nguyện thiết, đồng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, đồng được vãng sinh, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.

Chùa Duy Trung, mùa hạ năm Tân Sửu 2021
Sa-môn Thích Chơn Hạnh
Kính cẩn đề bút

***

DUYÊN KHỞI 

Bộ sách “Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giải Diễn Nghĩa” nầy sau khi được in ấn và gửi tặng các chùa trong và ngoài nước, Diệu Âm Phổ Hạnh tôi đã nhận được rất nhiều ưu ái, khích lệ từ quý Hòa thượng, Thượng tọa như: Hòa thượng thượng Giác hạ Toàn: trụ trì Trung Tâm Tịnh Xá ở Việt Nam; Hòa thượng thượng Thiện hạ Tâm: trụ trì Chùa Hoa Nghiêm ở Melbourne, Úc Châu; Hòa thượng thượng Như hạ Điển: Trụ trì chùa Viên Giác ở Đức; Thượng tọa Thích Phước Tấn: Trụ trì chùa Quang Minh ở Melbourne, kiêm trụ trì Tổ Đình Phước Huệ ở Sydney, Úc Châu v.v…

Đến đây, con xin thành kính đảnh lễ tri ân chư Hòa thượng, Thượng tọa … đã từ bi hoan hỉ nạp thọ bộ sách này và ban cho con những lời pháp nhũ vô cùng trân quý.

Gần đây, Thượng tọa Thích Đạo Thông: Trụ trì chùa Hưng Long ở Úc Châu cũng rất hoan hỉ, khuyến khích chúng tôi nên chuyển đọc bộ sách này qua MP3, hầu có thể rộng kết pháp duyên với các đồng tu Tịnh Độ. Lời nhắc nhở quý báu của Thượng tọa cũng là tăng thượng duyên giúp chúng tôi tiến thêm bước nữa trong tinh thần xả kỷ vị tha, ấn tống, chuyển đọc bộ sách này sang sách nói MP3. Đây là lợi ích chúng sinh cũng là cúng dường chư Phật. Việc làm này nếu có được chút công đức nào, xin hồi hướng về Tây phương Trang Nghiêm Tịnh Độ, hồi hướng đến tất cả Ân sư, phụ mẫu, quyến thuộc, bằng hữu, pháp giới chúng sinh đều được vãng sinh về Tây phương Cực Lạc.

Kính dâng tặng đóa sen Giác Ngộ này đến với những ai có cơ duyên đọc hoặc nghe bộ sách này đều được Pháp hỉ sung mãn, khai mở trí tuệ, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm Phật A Di Đà, đồng lên ngôi Bất Thoái.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô A Di Đà Phật

Diệu Âm Phổ Hạnh
Cẩn chí
Sydney, Úc Châu ngày 30-11-2020